Bản án thích đáng cho những kẻ tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Thứ sáu, 07/03/2014 11:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử 3 bị cáo: Sim Kim, Rơ Mah Pin và Ksor Pek bị truy tố về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" theo điều 275 Bộ luật Hình sự. Đây là 3 đối tượng đã móc nối với các đối tượng sống lưu vong ở Campuchia nhằm lôi kéo, dụ dỗ, tổ chức cho những người dân là đồng bào DTTS nhẹ dạ vượt biên qua Campuchia nhằm trục lợi bất chính.

Đưa người vượt biên để trục lợi

Từ sáng sớm, nhiều người dân ở làng Ia Piơr 2, làng Đút và các xã, huyện lân cận đã đến xã Ia Lâu (H. Chư Prông, Gia Lai) chờ phiên tòa xét xử những kẻ "mang lời độc" rủ rê con em họ vi phạm pháp luật. Khi được dẫn vào phòng xử án, 3 bị cáo: Siu Kim (1962, trú làng Đút, xã Ia Lâu), Rơ Mah Pin (1956, trú làng Ia Piơr 2, xã Ia Piơr, H. Chư Prông) và Ksor Pek (1968, trú làng Plei Tao, xã Ia Phang, H. Chư Pưh, Gia Lai) cúi gằm mặt, bước vội vào. Bởi 3 bị cáo đều hiểu rõ cái tội lừa phỉnh bà con dân làng thì xấu lắm, đến quay xuống để nhìn người thân cả ba cũng còn không dám bởi bao ánh mắt hờn giận, trách móc phía dưới.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2013, Siu Kim, Rơ Mah Pin móc nối với Ksor Kơn (đối tượng sống lưu vong ở nước ngoài) và được Kơn chỉ đạo lôi kéo người trốn đi Campuchia để được qua Mỹ. Với luận điệu, khi được qua Mỹ sẽ có cuộc sống sung sướng nhưng nếu muốn đi phải nộp từ 1-2 triệu đồng/người để Kim và Pin đưa đi. Dù biết việc làm trên là sai trái, vi phạm pháp luật nhưng vì muốn kiếm tiền nên Siu Kim và Rơ Mah Pin bàn bạc, thống nhất cùng tìm người để tuyên truyền, lôi kéo và dẫn đường cho họ trốn đi Campuchia, đồng thời số tiền thu được của những người vượt biên 2 bị cáo sẽ chia đôi.

Các bị cáo: Siu Kim, Rơ Mah Pin, Ksor Pek trước vành móng ngựa (từ trái qua).

Cụ thể, Siu Kim và Rơ Mah Pin đã tuyên truyền, lôi kéo được 18 người (12 người ở Gia Lai, 6 người ở Đăk Lăk) và Siu Kim đã nhận của 3 đối tượng là 2,1 triệu đồng. Nghe lời rủ rê của Kim và Pin, những người này đã bán các vật dụng có giá trị trong nhà, mua sắm thực phẩm để vượt biên, họ bỏ nương rẫy lẫn vợ con nheo nhóc ở nhà, tìm ra rừng sống chui nhủi nuôi ảo mộng về một cuộc sống sung sướng. Không những thế, 2 bị cáo Siu Kim và Rơ Mah Pin còn được Ksor Kơn chỉ đạo móc nối với Ksor Pek để lôi kéo Pek trốn đi Campuchia. Pek là đối tượng từng bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 7 năm tù về tội "Trốn đi nước ngoài nhằm chống phá chính quyền nhân dân" vào năm 2004, đến tháng 8-2010 nhờ cải tạo tốt, Ksor Pek đã được mãn hạn tù về địa phương làm ăn sinh sống.

Dù nhận thức được việc làm sai trái nhưng nghe lời rủ rê, lôi kéo của Siu Kim, Rơ Mah Pin và Ksor Kơn, Pek đã dụ dỗ 7 người và giới thiệu họ đến gặp Kim, Pin. Tuy Pek không mặc cả, đòi tiền công dẫn đường đi trốn nhưng những người bị dụ dỗ hứa sẽ trả công cho Pek 50.000 đồng/người nếu trốn đi trót lọt. Ngoài ra, không chỉ móc nối với các đối tượng ở địa bàn H. Chư Pưh mà các bị cáo trên còn móc nối với một số đối tượng khác ở H. Đức Cơ, H. Chư Prông (Gia Lai), từ đó hình thành đường dây đưa người trốn đi nước ngoài.

Đến cuối tháng 7-2013, Ksor Kơn gọi điện chỉ đạo cho Siu Kim dẫn đường cho các đối tượng trốn đi Campuchia vào ngày 8-8-2013, sau đó Kim báo tin cho Pin, Pek và một số đối tượng khác chuẩn bị trốn đi Campuchia. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác của chính quyền địa phương, người dân nên hành vi của Pin, Pek và Kim đã bị phát giác, bắt giữ.

Người thân các bị cáo buồn bã vì có con phạm tội.

Mức án thích đáng

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận biết rõ âm mưu của Ksor Kơn khi lừa phỉnh đồng bào sang Campuchia nhưng vẫn tìm cách đưa người qua bên kia biên giới nhằm thu tiền, tư lợi cho mình. Bị cáo Siu Kim cúi đầu hối lỗi: "Tôi tuyên truyền bà con, dân làng của chúng tôi là vượt biên trái phép sang Campuchia là vi phạm pháp luật, làm bà con bỏ ruộng, bỏ nương. Tôi đã lừa dân làng, lừa tiền lấy 2,1 triệu đồng".

Cùng đứng trước vành móng ngựa với đồng bọn, bị cáo Ksor Pek nói: "Mình dại quá, mình nghe lời thằng Ksor Kơn nói ngon ngọt, nó cứ rủ rỉ tai mình qua bên đó sống sung sướng, mình mềm lòng. Giờ mình biết rồi, Ksor Kơn nó lừa Pek, lừa bà con mình thôi, đừng ai nghe theo nó nữa. Việc làm đó là chống phá Nhà nước chúng ta". Khi được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử tuyên án, Pek thành khẩn: "Tội Pek là tội nghiêm trọng, Pek biết rồi. Pek xin hứa sẽ thực hiện tốt chính sách Nhà nước, mong giảm nhẹ cho Pek, Pek về lại bản làng, chỉ lo làm để nuôi vợ, nuôi con thôi".

Tại phiên tòa, 3 bị cáo: Siu Kim, Rơ Mah Pin và Ksor Pek một lần nữa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và nhận thức được việc làm của mình đã vi phạm đến ANQG, TTATXH. 3 bị cáo đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhận thức hạn chế của một số bộ phận của người dân đồng bào DTTS để tuyên truyền, lôi kéo và tổ chức đưa họ ra nước ngoài nhằm thu tiền bất chính, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANCT, TTATXH, gây hoang mang lo lắng dân làng. TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Siu Kim và Ksor Pek mỗi bị cáo 5 năm tù, bị cáo Rơ Mah Pin 4 năm tù đều về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Bài, ảnh: Minh Tân